Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa của việc tầm soát ung thư đại trực tràng

Trang Thu| 29/03/2018 07:19

(HNM) - Ngày 28-3, thừa lệnh Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Chánh Văn phòng UBND thành phố Phạm Quí Tiên đã ký Công văn số 1289/UBND-TKBT gửi Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về việc đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa công tác xét nghiệm sàng lọc, phát hiện bệnh...

Xét nghiệm mẫu bệnh phẩm tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Thu Cúc.


Công văn nêu: “Báo Hànộimới ngày 26-3-2018 đăng bài Tầm soát ung thư đại trực tràng miễn phí: Tuyên truyền yếu, khó triển khai, phản ánh công tác tuyên truyền tầm soát ung thư đại trực tràng cho người dân còn nhiều hạn chế. Về vấn đề này, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến như sau: Giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai kế hoạch tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa của chương trình xét nghiệm sàng lọc ung thư đại trực tràng đối với người dân trên Đài Truyền hình Việt Nam và các phương tiện truyền thông, báo chí; báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện”.

Theo bài báo nói trên, hiện TP Hà Nội đang mở rộng diện tầm soát ung thư đại trực tràng miễn phí cho người dân từ 40 tuổi trở lên có bảo hiểm y tế tại 10 quận, huyện trên địa bàn thành phố. Dù mang ý nghĩa nhân văn to lớn nhưng việc triển khai đang gặp khó khăn, chủ yếu do nhiều người chưa hiểu rõ ý nghĩa của chương trình...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa của việc tầm soát ung thư đại trực tràng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.