Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tăng cường đề phòng lây nhiễm Ebola

Trang Thu| 07/06/2018 07:03

(HNM) - Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn 606/KCB-NV gửi các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế và Sở Y tế các tỉnh, thành phố, đề nghị tăng cường cảnh giác, phát hiện sớm và phòng lây nhiễm bệnh do vi rút Ebola.

Diễn tập phòng chống dịch Ebola tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh). Ảnh: nld.com.vn


Theo công văn, tính đến ngày 31-5, nước Cộng hòa dân chủ Congo ghi nhận 58 trường hợp nghi ngờ mắc Ebola, trong đó có 27 trường hợp tử vong (tỷ lệ chết/số mắc là 47%). Hiện nay, bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.

Cục Quản lý khám, chữa bệnh yêu cầu các đơn vị tăng cường cảnh giác, phát hiện sớm các ca bệnh xâm nhập vào Việt Nam; tập huấn cho cán bộ y tế về hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh để nắm các triệu chứng, khai thác tiền sử dịch tễ nhằm phát hiện sớm ca bệnh...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường đề phòng lây nhiễm Ebola

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.