Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giúp cháu Văn có thể tự đi lại trên đôi chân mình

Thảo Nguyên| 13/10/2015 07:10

(HNM) - Hằng ngày, Đinh Thiện Văn, cậu bé người dân tộc Mường, ở thôn Đầm Sản, xã Minh Quang (Ba Vì) vẫn phải đến trường trên lưng bố, bởi đôi chân của cháu đã qua 5 lần phẫu thuật mà vẫn chưa thể đi lại được.

Vượt lên nỗi đau, cháu Đinh Thiện Văn vẫn đến trường học chữ


Bẩm sinh, cháu Văn vốn khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Năm 2011, bố mẹ cháu là anh Đinh Văn Đạt và chị Vũ Thị Huệ, do điều kiện quá thiếu thốn đã khăn gói ôm con vào Kim Bôi, Hòa Bình, làm thuê. Cháu Văn được gửi vào nhà trẻ. Tai họa ập đến khi cháu Văn bị ngã gãy chân trái ở lớp. Không hiểu vì nguyên nhân gì mà một thời gian dài sau điều trị cháu vẫn không đứng được. Thương con, vợ chồng anh Đạt ôm con về Hà Nội khám thì được biết chỗ xương gãy không liền và cháu phải trải qua những cuộc phẫu thuật liên miên. 4 năm với 5 lần phẫu thuật, giờ đã bước sang tuổi thứ 6 mà cháu Văn vẫn chưa thể đi được.

"Không có tiền nên điều trị dai dẳng mãi mà chân cháu không lành, em ân hận quá" - chị Huệ thổn thức nói với chúng tôi. Giờ đây, mỗi lần đưa con đi bệnh viện, vợ chồng chị Huệ lại tốn 30-50 triệu đồng, trong khi gia đình chỉ làm thuê, "ráo mồ hôi là hết tiền". Không những thế, vợ chồng chị Huệ còn gánh nặng nuôi bà nội đã 90 tuổi và người chú bị bệnh tâm thần. Từng đó con người, vợ chồng chị Huệ lo từng bữa ăn đã là sự cố gắng lớn. Mỗi lần đưa con đi bệnh viện là mỗi lần vợ chồng chị Huệ đi vay mượn, chưa kịp trả lãi thì lại đến đợt điều trị tiếp theo, nợ cứ thế mà chồng thêm.

Mọi sự giúp đỡ cháu Đinh Thiện Văn xin gửi về: Anh Đinh Văn Đạt, thôn Đầm Sản, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội. Điện thoại: 01654.774933; hoặc Quỹ Trái tim nhân ái, Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản:10 20100 000 26356 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giúp cháu Văn có thể tự đi lại trên đôi chân mình

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.