Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hỗ trợ gia đình có người bị thương vong trong vụ tai nạn ở Sóc Sơn

Vân Nga| 06/02/2017 19:02

(HNMO) - Chiều 6-2, ông Nguyễn Sỹ Trường, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội cùng đoàn cán bộ Hội CTĐ huyện Sóc Sơn đã đến Bệnh viện Xanh Pôn thăm và trao tiền hỗ trợ cho gia đình anh Vũ Hữu Hiện (quê ở Thái Thụy, Thái Bình) bị mất mát lớn trong vụ tai nạn xe khách chở 42 người trên địa bàn huyện Sóc Sơn.


Ông Nguyễn Sỹ Trường, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố thăm hỏi con trai anh Vũ Hữu Hiện.


Khoảng 9 giờ 30, ngày 5-2, gia đình anh Hiện có mặt trên chiếc xe chở khách đi từ tượng đài Thánh Gióng xuống đã bị đâm vào cách núi (thuộc địa bàn xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn) khiến vợ anh tử vong và hàng chục người bị thương. Trong đó, anh Hiện bị gãy xương sườn và con trai 4 tuổi bị vỡ hộp sọ, hiện cả hai đều được cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn.

Trong mất mát quá lớn, gia đình anh Hiện đã rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hội Chữ thập đỏ Thành phố và huyện Sóc Sơn động viên, chia sẻ và hỗ trợ cho gia đình anh Hiện hơn 11 triệu đồng. Cùng ngày, Hội CTĐ Thành phố cũng hỗ trợ 1 triệu đồng cho chị Vũ Thị Duyên quê ở Thái Thụy, Thái Bình đang nằm cấp cứu tại bệnh viện.Đây là số tiền trích từ nguồn quỹ nhân đạo của Hội và một số nhà hảo tâm ủng hộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hỗ trợ gia đình có người bị thương vong trong vụ tai nạn ở Sóc Sơn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.