Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nổ bom tại Pakistan, 125 người chết

HONGHAI| 19/10/2007 07:28

Ít nhất 125 người được cho là đã thiệt mạng, trong đó có nhiều cảnh sát, và 100 người khác bị thương khi hai bom xe phát nổ, tấn công vào các đám đông đang chào đón sự trở về của cựu thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto.

Bà Bhutto được chở trên một đoàn xe đi qua các con phố đông đúc từ sân bay Karachi tới một buổi tuần hành đánh dấu sự kiện bà quay trở về Pakistan sau tám năm lưu vong.

Tin cho biết bà Bhutto không nằm trong số những người bị thương vong. Có hai chiếc xe hơi đã bốc lửa.

Hàng trăm ngàn người đã xuống đường chào đón bà cựu thủ tướng, với sự hiện diện dày đặc của lực lượng an ninh.

Một số nhóm Hồi giáo cực đoan, trong đó có các tay súng ủng hộ Taleban đã đe dọa bà Bhutto.

Được biết cảnh sát đã phong tỏa các nơi xảy ra vụ nổ. Những khu vực quanh khán đài, nơi bà Bhutto chuẩn bị cho bài diễn văn trước các ủng hộ viên đã được giải tán.

Cảnh sát nói các vụ nổ có thể là các vụ đánh bom liều chết. Tòa Bạch Ốc đã lên án các vụ đánh bom.

Theo BBC

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nổ bom tại Pakistan, 125 người chết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.