Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ấn Độ ban bố lệnh giới nghiêm ở khu vực Kashmir

Theo TTXVN/Vietnam+| 15/08/2010 08:03

Ngày 14/8, lực lượng an ninh Ấn Độ đã áp đặt lệnh giới nghiêm nghiêm ngặt ở khu vực Kashmir do nước này kiểm soát, nơi bùng phát các cuộc biểu tình chống chính quyền trong hai tháng qua, khiến 55 người thiệt mạng trong bối cảnh khu vực này đang bước vào tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo.

Một người lính đứng gác tại Srinagar ngày 14/8. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 14/8, lực lượng an ninh Ấn Độ đã áp đặt lệnh giới nghiêm nghiêm ngặt ở khu vực Kashmir do nước này kiểm soát, nơi bùng phát các cuộc biểu tình chống chính quyền trong hai tháng qua, khiến 55 người thiệt mạng trong bối cảnh khu vực này đang bước vào tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo.

Các nhà chức trách Ấn Độ đã tăng cường lệnh giới nghiêm ở thủ phủ Srinagar của vùng Kashmir để duy trì an ninh và trật tự sau khi có bốn người thiệt mạng trong ngày 13/8.

Ông Meraj Kakroo, quan chức đứng đầu về tư pháp ở Srinagar cho biết: "Chúng tôi đã thực thi luật giới nghiêm ở Srinagar để duy trì luật pháp và trật tự ở thành phố này."

Các vụ bạo lực gây thương vong mới nhất xảy ra khi người Hồi giáo ở Kashmir bước vào ngày thứ Sáu cầu nguyện đầu tiên trong tháng lễ Ramadan. Sáng 14/8, quân đội chính phủ đã được lệnh tuần tiễu trên các đường phố ở Srinagar để thực hiện lệnh giới nghiêm, theo đó các thánh đường Hồi giáo lớn đều đóng cửa nhưng các thánh đường nhỏ hơn ở các khu vực lân cận vẫn mở cửa để đón người Hồi giáo đến hành lễ.

Bang Jammu và Kashmir ở cực Bắc Ấn Độ được mệnh danh là thiên đường nơi hạ giới với cảnh quan tuyệt đẹp hấp dẫn du khách khắp nơi.

Tuy nhiên, các vụ bạo lực đòi ly khai của cộng đồng người Hồi giáo, chiếm đa số ở bang này, đã biến khu vực trở nên bất ổn và làm nhiều người thiệt mạng trong vài thập niên trở lại đây./.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ấn Độ ban bố lệnh giới nghiêm ở khu vực Kashmir

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.