Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nga đồng ý xây thêm hai lò phản ứng hạt nhân ở Trung Quốc

24/11/2010 06:35

Trong khuôn khổ chuyến thăm Nga kéo dài, ngày 23-11, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo và Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã chứng kiến lễ ký kết một hợp đồng năng lượng, theo đó Công ty Atomstroyexport của Nga sẽ xây dựng thêm hai lò phản ứng hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Điền Loan miền Đông Trung Quốc.

Lò phản ứng hạt nhân công suất 1.000MW đầu tiên do Nga xây dựng tại Điền Loan đã đi vào hoạt động từ tháng 6-2007 sau nhiều lần trì hoãn, lò phản ứng thứ hai đi vào hoạt động 3 tháng sau đó. Trong chuyến thăm này, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo và Thủ tướng nước chủ nhà Vladimir Putin thảo luận về các chủ đề chính trị và hợp tác kinh tế, tập trung vào giải quyết những vướng mắc về giá khí đốt.

Theo phát ngôn viên của Thủ tướng Vladimir Putin, sẽ có 11 thỏa thuận, từ cung cấp dầu mỏ và lọc dầu cho đến sở hữu trí tuệ được ký kết trong chuyến thăm Nga của Thủ tướng Ôn Gia Bảo.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nga đồng ý xây thêm hai lò phản ứng hạt nhân ở Trung Quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.