Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bắn đạn pháo trên bán đảo Triều Tiên

Đình Hiệp| 24/11/2010 06:39

(HNM) - Ngày 23-11, Quân đội CHDCND Triều Tiên ra tuyên bố cho biết, Hàn Quốc đã khai hỏa vụ bắn pháo vào chiều cùng ngày và Triều Tiên đã bắn trả.

* Trung Quốc thúc giục sớm nối lại đàm phán sáu bên
(HNM) - Ngày 23-11, Quân đội CHDCND Triều Tiên ra tuyên bố cho biết, Hàn Quốc đã khai hỏa vụ bắn pháo vào chiều cùng ngày và Triều Tiên đã bắn trả.

Tuyên bố của Quân đội nhân dân Triều Tiên nêu rõ, phía Hàn Quốc đã bắn hàng chục loạt đạn pháo vào vùng biển của Triều Tiên và quân đội Triều Tiên đã đáp trả bằng "những biện pháp quân sự kiên quyết". Trong khi đó, Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên đã bắn 50 loạt đạn pháo vào đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc và vùng biển phía Tây bán đảo Triều Tiên. Hàn Quốc đã bắn trả bằng 80 loạt đạn pháo. Tuy nhiên CNN và BBC cho biết, CHDCND Triều Tiên đã bắn khoảng 200 quả đạn pháo. Vụ việc xảy ra đúng ngày Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận thường niên kéo dài đến ngày 30-11 gần khu vực biên giới trên biển giữa hai miền với sự tham gia của 70.000 binh lính.

Những cột khói lớn bốc lên từ đảo Yeonpyeong. Ảnh: SBS.

Người phát ngôn của Tổng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Lee Bung-soo cho biết, quân đội nước này đã được đặt trong tình trạng báo động cao nhất. Không quân Hàn Quốc cũng đã triển khai máy bay chiến đấu đến đảo Yeonpyeong. Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak chiều 23-11 đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp các quan chức an ninh cấp cao để thảo luận về việc Triều Tiên bắn pháo vào đảo Yeonpyeong và vùng biển phía Tây bán đảo Triều Tiên. Tân Hoa xã và Kênh truyền hình KBS (Hàn Quốc) đưa tin, ít nhất đã có một lính Hàn Quốc thiệt mạng, 16 lính khác bị thương trong vụ này. Nhiều người trong tổng số khoảng 1.200 người dân Hàn Quốc sinh sống trên đảo Yeonpyeong đã được sơ tán hoặc tự lên tàu chạy khỏi hòn đảo.

Cùng ngày, Trung Quốc đã thúc giục tất cả các bên liên quan đến các cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên cùng nỗ lực thúc đẩy khởi động lại tiến trình đàm phán "sớm nhất có thể". Tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, trả lời phỏng vấn của các phóng viên về thông tin CHDCND Triều Tiên đang vận hành 2.000 máy ly tâm làm giàu urani, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi khẳng định: "Trung Quốc luôn kiên định theo đuổi chính sách thực hiện phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên thông qua đàm phán và hiện tại nhiệm vụ cấp bách nhất là khởi động lại đàm phán sớm nhất có thể".

Hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản) đưa tin Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan ngày 23-11 tuyên bố, Nhật Bản "hoàn toàn không thể tha thứ và không chấp nhận" việc Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân. Ông cũng cho biết, Nhật Bản sẽ phối hợp chặt chẽ với các bên trong nỗ lực phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Phát biểu tại một cuộc họp báo, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshito Sengoku cho rằng, nếu thông tin về động thái hạt nhân nói trên của Triều Tiên được xác minh là đúng, đây là một vấn đề đáng báo động đối với an ninh của Nhật Bản cũng như ổn định và hòa bình trong khu vực.

Việt Nam mong muốn ổn định trên bán đảo Triều Tiên

(HNM) - Trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam về vụ bắn pháo trên bán đảo Triều Tiên ngày 23-11, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga nói: "Việt Nam lo ngại sâu sắc về vụ bắn pháo xảy ra ngày 23-11 trên bán đảo Triều Tiên. Việt Nam phản đối mọi hành động sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế và mọi hành động quân sự gây thiệt hại cho thường dân vô tội. Mong các bên liên quan nỗ lực vì hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên, giải quyết các bất đồng thông qua thương lượng hòa bình".

Tuấn Minh
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bắn đạn pháo trên bán đảo Triều Tiên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.