Theo dõi Báo Hànộimới trên

Campuchia hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ giẫm đạp

Theo TTXVN| 30/11/2010 09:27

Ngày 29/11, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết, mỗi trường hợp trong số 351 người thiệt mạng trong thảm kịch giẫm đạp trên chiếc cầu treo dẫn vào Đảo Ngọc ở thủ đô Phnom Penh, xảy ra đêm 21/11 sẽ được nhận một khoản tiền hỗ trợ của chính phủ trị giá ít nhất 12.000 USD.

Ngày 29/11, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết, mỗi trường hợp trong số 351 người thiệt mạng trong thảm kịch giẫm đạp trên chiếc cầu treo dẫn vào Đảo Ngọc ở thủ đô Phnom Penh, xảy ra đêm 21/11 sẽ được nhận một khoản tiền hỗ trợ của chính phủ trị giá ít nhất 12.000 USD.


Hàng trăm người đã bị thương trong vụ xô đẩy. (Nguồn: AP)


Cho đến nay, Quốc vương Campuchia, Chính phủ, Hội Chữ thập Đỏ Campuchia và chủ nhân Đảo Ngọc đã gửi một khoản tiền tương đương 3.771 USD tới các gia đình có người thiệt mạng.

Chính phủ cũng đã thỏa thuận với ngân hàng ACLEDA mở các tài khoản ngân hàng cho từng gia đình có các nạn nhân thiệt mạng, thông qua đó, chính phủ sẽ gửi tiền hỗ trợ cho họ để tránh tình trạng tiền bị lấy cắp.

Ngoài ra, Thủ tướng Hun Sen cũng yêu cầu các bác sĩ chăm sóc chu đáo cho 395 người bị thương hiện đang nằm viện. Ông nhấn mạnh các trường hợp nguy kịch có thể được chuyển ra nước ngoài như Việt Nam và Thái Lan để điều trị và chính phủ sẽ chịu mọi phí tổn.

Thủ tướng Hun Sen bày tỏ lòng cảm ơn đồng bào Campuchia đã chung tay giúp đỡ các nạn nhân trong vụ thảm họa, và cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của các quốc gia trên thế giới đối với sự kiện đau buồn của Campuchia. Ông cũng nói sẽ không có cá nhân nào bị xử phạt thảm họa này, nhưng chính phủ sẽ thực hiện các biện pháp mạnh và tất cả những phòng ngừa cần thiết để tránh lặp lại thảm họa một lần nữa.

Thủ tướng Hun Sen cho biết lễ hội nước sẽ vẫn được tổ chức trong các năm tiếp theo bởi đây là một sự kiện lớn của dân tộc. Còn Đảo Ngọc - với diện tích khoảng hơn 100ha, sẽ tiếp tục được tu sửa và phát triển thành một khu dân cư và thương mại theo đúng kế hoạch đề ra.

Chính phủ Campuchia cũng dự định sẽ chọn hòn đảo này - một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn tại thủ đô Phnom Penh, làm nơi tổ chức hội nghị các đảng chính trị sắp diễn ra vào ngày 1-4/12 sắp tới./.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Campuchia hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ giẫm đạp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.