Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quốc hội Hy Lạp thông qua ngân sách khắc khổ 2012

Theo VOV.vn| 07/12/2011 14:50

Ngân sách năm 2012 của Hy Lạp được thông qua với 258 phiếu thuận và 41 phiếu chống, trên tổng số 299 đại biểu có mặt tại cuộc họp.


Sáng 7/12, Quốc hội Hy Lạp thông qua ngân sách khắc khổ 2012 nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng nợ công ở nước này.

Việc thông qua ngân sách, theo đó thực hiện nhiều biện pháp cắt giảm không được lòng dân, sẽ giúp Hy Lạp nhận được những khoản vay với từ Liên minh châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

Toàn cảnh phiên họp tại Quốc hội Hy Lạp. Ảnh: AFP


Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, việc thực hiện các chính sách được đề ra trong ngân sách sẽ là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn đối với chính quyền của Thủ tướng Lucas Papademos. Điều này cũng sẽ khiến cho bầu không khí ở Hy Lạp cũng như khu vực đồng euro trở nên căng thẳng hơn, trong khi cuộc khủng hoảng nợ công đang gia tăng áp lực lên các nền kinh tế khác trong khu vực.

Mặc dù đã thông qua Ngân sách khắc khổ năm 2012, Quốc hội Hy Lạp vẫn hoài nghi với việc nước này có thể thực hiện được mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách hay không. Theo dự báo, thâm hụt ngân sách của Hy Lạp trong năm nay là 9% GDP và 5,4% trong năm tới.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quốc hội Hy Lạp thông qua ngân sách khắc khổ 2012

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.