Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kho báu 3 tỉ đôla dưới đáy đại dương?

Theo BBC| 02/02/2012 15:33

Một người chuyên đi tìm kho báu tuyên bố đã phát hiện một xác tàu thời Thế chiến Hai chứa đầy bạch kim trị giá 3 tỉ đôla.

Ông Greg Brooks là người chuyên đi tìm kho báu


Ông Greg Brooks nói tàu SS Port Nicholson bị đánh chìm năm 1942, hiện nằm cách bờ biển Đại Tây Dương của Mỹ 80 cây số.

Đây là một con tàu của Anh, bị một tàu ngầm Đức đánh chìm, giết chết sáu người.

Một số người không tin rằng tàu có chở bạch kim, và luật hàng hải khiến các tuyên bố sở hữu trở nên phức tạp.

Anthony Shusta, một luật sư đại diện cho chính phủ Anh, nói không rõ tàu đã bao giờ chở bạch kim hay chưa.

Ông nói với hãng tin AP: "Chúng tôi vẫn đang nghiên cứu có cái gì trên tàu."

Ông cho biết Anh quốc sẽ chờ công tác trục vớt bắt đầu rồi mới quyết định có tuyên bố sở hữu số hàng trên tàu hay không.

Trong khi đó, ông Greg Brooks nói một hồ sơ của Bộ Tài chính Mỹ cho thấy có nhiều thỏi bạch kim trên tàu - đó là tiền Liên Xô trả cho hàng hóa của Mỹ.

Ông cũng có video quay dưới nước mà theo ông cho thấy một thỏi bạch kim và xung quanh còn có 30 thùng khác.

Ông bày tỏ hy vọng sẽ bắt đầu trục vớt kho báu vào cuối tháng này.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Kho báu 3 tỉ đôla dưới đáy đại dương?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.