Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bulgaria công bố đoạn video về “kẻ đánh bom”

H.V| 20/07/2012 09:01

(HNMO) - Bulgaria đã công bố đoạn băng ghi hình về một người đàn ông tình nghi thực hiện vụ nổ bom tự sát gây chết người với một chiếc xe buýt chở khách du lịch Israel tại sân bay Burgas.


Một người đàn ông da trắng với mái tóc dài và một ba lô được nhìn thấy đi bộ xung quanh nhà ga và rời đi trước vụ nổ.

Các nhà chức trách Bungari cho biết, người đàn ông - được cho là 36 tuổi - đã có một giấy phép lái xe Mỹ giả.


Israel đã đổ lỗi cho lực lượng Hezbollah của Leban và Iran gây ra vụ nổ hôm 18/7, khiến 5 người Israel và một người lái xe Bulgaria thiệt mạng.

Kẻ đánh bom tình nghi cũng đã chết trong vụ nổ ở thành phố phía Đông của Bulgaria, bên bờ Biển Đen.

Ít nhất 30 người đã bị thương, trong đó có một số người bị thương nặng.

Đáp lại những cáo buộc của Israel, ngày 19/7, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Iran cho biết, Tehran lên án mạnh mẽ “tất cả các hành động khủng bố ".

Hezbollah - một nhóm chiến binh dòng Shia - đã không công khai bình luận về vấn đề này.

Các mẫu DNA

Các nhà chức trách Bulgaria hôm qua đã công bố các cảnh quay của camera an ninh về nghi phạm.

Bộ trưởng Nội vụ Tsvetan Tsvetanov cho biết, người đàn ông được cho là đã ở Bulgaria tới 7 ngày trước cuộc tấn công.

"Chúng tôi không loại trừ khả năng y đã có sự hỗ trợ hậu cần trên lãnh thổ Bulgaria", ông Tsvetanov cho biết nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Các nhà chức trách đang cố gắng xác định người đàn ông này từ các mẫu DNA.

Hôm qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng cuộc tấn công "đã được thực hiện bởi Hezbollah, nhóm khủng bố hàng đầu của Iran".

Ông Netanyahu nói rằng, đây là một phần của "chiến dịch khủng bố toàn cầu được Iran và Hezbollah thực hiện".

Hôm 18/7, Thủ tướng Israel đã cảnh báo, Israel sẽ đáp trả một cách mạnh mẽ với khủng bố Iran".

Đưa các thi thể về nước

Các hành khách đến trên một chuyến bay thuê từ Tel Aviv đã lên xe buýt tại sân bay Burgas chỉ ít phút sau thời điểm 17h giờ địa phương (tức 14h GMT) hôm 18/7.

"Tôi đã lên xe buýt và chúng tôi chỉ vừa mới ngồi xuống được vài giây rồi sau đó chúng tôi nghe thấy một vụ nổ thực sự lớn", Gal Malka nói với đài phát thanh quân đội Israel.

"Toàn bộ chiếc xe buýt chìm trong ngọn lửa", cô nói và cho biết thêm, vụ nổ xảy ra gần mặt trước của xe buýt.

Các quan chức Israel cho biết, việc nhận dạng 5 nạn nhân của Israel đã hoàn thành và họ được đưa về nước tối 19/7.

Bulgaria là một điểm đến du lịch phổ biến với người Israel. Tuy nhiên, hồi tháng 1, đã có các tin tức rằng Israel đã yêu cầu Bulgaria thắt chặt an ninh cho du khách Israel đi du lịch bằng xe buýt.

Điều này tiếp sau một phát hiện về một gói khả nghi được tìm thấy trên một chiếc xe buýt chở khách du lịch Israel đi du lịch từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Bulgaria.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bulgaria công bố đoạn video về “kẻ đánh bom”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.