Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tin vắn thế giới ngày 9-12

Tuấn Minh| 09/12/2012 05:46

Nhật Bản

: Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Chikao Kawai vừa triệu Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản Trình Vĩnh Hoa tới bày tỏ sự phản đối về vụ 4 tàu hải giám Trung Quốc liên tục xâm nhập lãnh hải Nhật Bản thuộc vùng biển quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

* Mỹ: Mỹ vừa quyết định gia hạn thêm 180 ngày miễn áp dụng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran đối với 9 nền kinh tế đã giảm nhập khẩu dầu của Tehran, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc.

* Triều Tiên: Trong bản tin đầu tiên phát trong ngày 9-12, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA bất ngờ cho biết nước này đang cân nhắc hoãn kế hoạch phóng tên lửa tầm xa mang theo vệ tinh, trước đó dự kiến diễn ra trong khoảng 10 đến 22-12.

* NATO: Ngày 8-12, Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế do NATO đứng đầu xác nhận, thủ lĩnh phiến quân tên là Numan cùng một số thuộc hạ đã bị tiêu diệt trong chiến dịch được tiến hành ở tỉnh Kunar, Afghanistan.

* Mông Cổ: Tòa án Nhân dân Tối cao Mông Cổ ngày 7-12 đã kết án 2 năm 6 tháng tù giam đối với cựu Tổng thống nước này, ông Nambar Enkhbayar vì tội tham nhũng.

* Afghanistan: Ngày 8-12, Tổng thống Hamid Karzai khẳng định, vụ tấn công liều chết khiến Giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia Afghanistan Asadullah Khalid bị thương đã được lên kế hoạch từ nước láng giềng Pakistan.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin vắn thế giới ngày 9-12

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.