Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hai đảng ở Nhật Bản thành lập chính phủ liên minh

Tuấn Minh| 26/12/2012 06:35

Hãng tin Kyodo Nhật Bản ngày 25-12 cho biết, lần đầu tiên trong ba năm qua đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đảng Công minh mới (NKP) nhất trí thành lập chính phủ liên minh sau khi hai đảng này giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử ngày 16-12 vừa qua.



Chủ tịch Đảng Công minh mới Natsuo Yamaguchi (trái) và chủ tịch Đảng Dân chủ tự do Shinzo Abe (phải) đã đạt được thỏa thuận lập chính phủ. (Nguồn: Asahi)

Cùng ngày, Thủ tướng tương lai của Nhật Bản Shinzo Abe, Chủ tịch LDP đã quyết định bổ nhiệm Hạ nghị sĩ Fumio Kishida làm Ngoại trưởng nước này. Ông Shinzo Abe sẽ trở thành Thủ tướng Nhật Bản trong phiên họp Quốc hội đặc biệt hôm nay (26-12).

Trong khi đó, tại cuộc bỏ phiếu bầu Chủ tịch đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) diễn ra chiều 25-12, cựu Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) Banri Kaieda đã giành chiến thắng và trở thành tân Chủ tịch của đảng này.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hai đảng ở Nhật Bản thành lập chính phủ liên minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.