Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cuộc khủng hoảng chính trị tại Syria: 100.000 người thiệt mạng

Trung Hiếu| 27/12/2012 06:36

Ngày 26-12, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, cuộc khủng hoảng chính trị tại Syria, bắt đầu từ tháng 3-2011 đến nay đã khiến hơn 45.000 người thiệt mạng.


Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, con số thực sự có thể lên tới 100.000 người. Cùng ngày, SOHR cho biết các cuộc đụng độ mới đã nổ ra tại trại Yarmuk của người Palestine ở thủ đô Damascus, một tuần sau khi giao tranh lớn tại đây khiến khoảng 100.000 người tị nạn phải sơ tán.

Cùng ngày, BBC đưa tin, ít nhất 20 người đã thiệt mạng khi các xe tăng của quân đội Syria nã pháo vào một ngôi làng ở tỉnh miền Bắc Kahtaniyeh. Theo SOHR, số người thương vong đều là thành viên các hộ nông dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cuộc khủng hoảng chính trị tại Syria: 100.000 người thiệt mạng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.