Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nga gây sức ép yêu cầu giới lãnh đạo Syria đối thoại

29/12/2012 06:36

Ngày 28-12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nước này đang gây sức ép với giới lãnh đạo Syria trong việc thực thi các cam kết trước đó để tiến hành đối thoại với phe đối lập.



Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

Trả lời báo giới khi được hỏi về cuộc gặp Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Muqdad hôm 27-12, ông Lavrov nói: "Chúng tôi tích cực khuyến khích giới lãnh đạo Syria dốc sức thể hiện sự sẵn sàng tiến hành đối thoại với phe đối lập như nước này đã tuyên bố". Theo ông Lavrov,

Nga cũng khuyến khích chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad "thể hiện rõ ràng rằng họ sẵn lòng thảo luận một loạt vấn đề theo các thỏa thuận từng đạt được tại Geneva hôm 30-6 vừa qua". Theo AFP, hiện Nga vẫn bác bỏ việc quốc tế gây sức ép đòi Tổng thống Assad từ chức và Ngoại trưởng Lavrov cùng ngày tuyên bố rõ ràng lập trường của Mátxcơva đối với vấn đề này là không thay đổi.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nga gây sức ép yêu cầu giới lãnh đạo Syria đối thoại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.