Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngân sách Iraq sẽ tăng gấp đôi trong 3 năm tới

V.A| 07/01/2013 12:20

(HNMO) - Iraq sẽ kỉ niệm 10 năm bắt đầu cuộc chiến Iraq vào tháng 3 tới. Trong khi đó, các công ty từ khắp nơi trên thế giới đang cạnh tranh nhau để chia sẻ sự giàu có của quốc gia giàu dầu mỏ này.


Nền kinh tế Iraq đang hồi phục dần sau sự tàn phá của chiến tranh. Trong vài năm tới, Iraq dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng trung bình 10%.


Tháng 8/2012, xuất khẩu dầu mỏ của Iraq đã vượt quá 2,5 triệu thùng mỗi ngày, mức cao nhất trong vòng 30 năm qua.

Quốc gia này giờ đã trở thành nước xuất khẩu dầu mỏ đứng hàng thứ hai trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, vượt qua Iran, nước đang phải đối mặt với lệnh trừng phạt của phương Tây.

Chính phủ Iraq cho biết, việc mở rộng ngành công nghiệp dầu mỏ sẽ cho phép nước này tăng gấp đôi ngân sách quốc gia chỉ trong 3 năm, từ mức 100 tỷ USD của năm 2012.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngân sách Iraq sẽ tăng gấp đôi trong 3 năm tới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.