Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đánh bom ở Pakistan, hơn 90 người chết

V.A| 11/01/2013 10:17

(HNMO) - Một loạt các vụ nổ bom ở các vùng khác nhau của Pakistan đã giết chết hơn 90 người.

Ở Quetta, thủ phủ của tỉnh tây nam Balochistan, một kẻ đánh bom tự sát đã cho phát nổ chất nổ mang theo tại khu vực do những người Hồi giáo dòng Shia thống trị vào đêm 10-1.

Sau khi cảnh sát đến hiện trường, một quả bom xe đã phát nổ.

Theo cảnh sát, 56 người, trong đó có cả cảnh sát, đã thiệt mạng và 116 người khác bị thương trong 2 vụ đánh bom trên.

Một nhóm chiến binh dòng Sunni đã nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này trong một tuyên bố.


Trước đó trong ngày, một quả bom được đặt ven đường, nhắm mục tiêu vào xe chở lực lượng an ninh, đã phát nổ trong thành phố, giết chết ít nhất 12 người và làm bị thương 47 người.

Một nhóm ly khai cũng đã nhận trách nhiệm về vụ nổ.

Ở huyện Swat phía tây bắc, ít nhất 23 người đã thiệt mạng và 87 người khác đã bị thương trong một vụ nổ tại một cuộc hội họp tôn giáo.

Chỉ riêng ngày hôm qua, ít nhất 91 người đã chết và 250 người đã bị thương bởi các vụ khủng bố bằng bom trong cả nước.

Chính phủ Pakistan cho biết, trong vòng 10 năm qua, khoảng 40.000 người đã thiệt mạng vì các cuộc tấn công khủng bố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đánh bom ở Pakistan, hơn 90 người chết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.