Theo dõi Báo Hànộimới trên

Biểu tình lớn tại Pakistan

14/01/2013 02:36

Ngày 13-1, một lãnh tụ tôn giáo có ảnh hưởng tại Pakistan đã dẫn đầu hàng nghìn người tham gia một cuộc tuần hành từ thành phố miền Đông Lahore, thủ phủ của tỉnh Punjab, tới thủ đô Islamabad nhằm gây sức ép yêu cầu chính phủ tiến hành cải cách hệ thống bầu cử của nước này, trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử dự kiến sẽ diễn ra vào khoảng tháng 5 tới.


Tại các khu vực có đoàn tuần hành đi qua, khoảng 10.000 cảnh sát đã được triển khai nhằm bảo đảm an ninh. Chính quyền thành phố Islamabad đã phong tỏa tất cả các tuyến đường dẫn tới "Khu vực Đỏ," bao gồm khu vực xung quanh tòa nhà Quốc hội, Phủ Tổng thống và Thủ tướng, các trụ sở bộ, tòa án tối cao và các khu vực nhạy cảm khác. Nhiều đại sứ quán các nước và trường học cũng được yêu cầu đóng cửa khi đoàn người biểu tình tới thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Biểu tình lớn tại Pakistan

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.