Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nga đòi Ukraine trả 7 tỷ USD do vi phạm hợp đồng khí đốt

27/01/2013 06:00

Tập đoàn Khí đốt quốc gia Gazprom của Nga đã yêu cầu Ukraine phải trả cho Nga 7 tỷ USD vì vi phạm các cam kết nhập khẩu khí đốt.

Gazprom đã gửi hóa đơn chính thức cho Ukraine, trong đó khẳng định khối lượng khí đốt mà Ukraine nhập của Nga trong năm 2012 thấp hơn so với con số nêu trong các hợp đồng đã ký giữa hai nước. Hóa đơn chính thức của Gazprom được gửi đến vào thời điểm Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich chuẩn bị lên đường đi dự Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Davos (Thụy Sỹ) và dự lễ ký hợp đồng khí đốt với Công ty Royal Ducht-shell. Được biết, hợp đồng chia sẻ sản lượng khí đốt lấy từ đá phiến sét này giữa Ukraine và Hà Lan trị giá 10 tỷ USD.

Tờ Financial Times cho biết Tập đoàn Khí đốt quốc gia Naftogaz của Ukraine không có ý định trả cho Gazprom số tiền trên và tuyên bố sẽ đưa vụ việc ra Tòa án trọng tài quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga đòi Ukraine trả 7 tỷ USD do vi phạm hợp đồng khí đốt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.