Theo dõi Báo Hànộimới trên

Syria cáo buộc Al-Qaeda đánh bom ở Damascus

23/02/2013 07:08

Bộ Ngoại giao Syria vừa đưa ra cáo buộc những nhóm vũ trang có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đứng đằng sau vụ đánh bom đẫm máu ở thủ đô Damascus ngày 21-2, cướp đi tính mạng của hơn 53 người.

Chuyển nạn nhân bị thương khỏi hiện trường vụ đánh bom. (Nguồn: THX/TTXVN)



Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Syria được đưa ra trong một bức thư gửi Liên hợp quốc, theo đó cũng khẳng định các nhóm vũ trang có liên hệ với khủng bố ở Syria đang nhận được sự hỗ trợ từ các quốc gia trong và ngoài khu vực. Bộ Ngoại giao Syria kêu gọi Liên hợp quốc thực thi những trách nhiệm của mình trong cuộc chiến chống khủng bố. Vụ đánh bom ngày 21-2 là vụ đánh bom gây thương vong nặng nề nhất ở thủ đô Damascus kể từ khi cuộc khủng hoảng Syria nổ ra hồi tháng 3-2011.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Syria cáo buộc Al-Qaeda đánh bom ở Damascus

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.