Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vốn đầu tư toàn cầu sụt giảm mạnh do khủng hoảng nợ công Châu Âu

01/03/2013 07:25

Năm 2012, các khoản cho vay và đầu tư giữa các quốc gia chỉ đạt 4.400 tỷ USD, giảm hơn 60% so với mức 11.800 tỷ USD của năm 2007.


Bà Susan Lund, một trong những tác giả của báo cáo cho biết, mặc dù nền kinh tế toàn cầu đã tăng trưởng trở lại, song điều này chưa được thể hiện ở lĩnh vực tài chính. Cuộc khủng hoảng nợ công Châu Âu đã gây ảnh hưởng tiêu cực đối với ngành ngân hàng.

Trong khi các nước Tây Âu chiếm đến 56% tăng trưởng dòng vốn giai đoạn 1980 - 2007, thì kể từ đó đến nay, lượng vốn lưu thông trên toàn cầu từ khu vực này đã giảm tới 72%. Tuy Anh không phải là thành viên Eurozone, nhưng McKinsey vẫn đưa ra con số cho thấy vốn đầu tư xuyên biên giới tại Anh giảm tới 82% trong giai đoạn 2007 - 2011. Ngược lại, vốn đầu tư ở các nền kinh tế đang phát triển đã trở lại gần mức đỉnh trước khủng hoảng, với nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cao hơn ở các nước phát triển.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vốn đầu tư toàn cầu sụt giảm mạnh do khủng hoảng nợ công Châu Âu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.