Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ông Thomas Perez được đề cử làm Bộ trưởng Lao động Mỹ

H.V| 19/03/2013 11:30

(HNMO) – Ngày 18/3, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề cử ông Thomas Perez, trợ lý tổng chưởng liên bang về các quyền dân sự, là Bộ trưởng Lao động mới.


Nếu được Thượng viện phê chuẩn, ông sẽ là người gốc Tây Ban Nha đầu tiên được lựa chọn cho nội các nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Obama, kế nhiệm ông Hilda Solis, người vừa hết nhiệm kỳ vào tháng 1 vừa qua.

Tổng thống Mỹ Obama và ông Thomas Perez



Ông Perez, 51 tuổi, đã phụ trách Cục dân quyền của Bộ Tư pháp từ năm 2009. Trước đây, ông cũng từng là người đứng đầu Phòng Lao động, cấp phép và điều lệ của bang Maryland và là người Latin đầu tiên được bầu vào Hội đồng hạt Montgomery của Maryland, nơi ông công tác từ năm 2002 đến 2006.

Là một luật sư có bằng của trường ĐH Luật Harvard, ông Perez đã từng là người đứng đầu cơ quan thực thi các quyền dân sự tại Bộ Y tế và dịch vụ nhân sinh dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ông Thomas Perez được đề cử làm Bộ trưởng Lao động Mỹ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.