Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ấn Độ bắt giữ 9 người liên quan đến vụ sập tòa nhà

V.A| 08/04/2013 13:32

(HNMO) - Cảnh sát  Ấn Độ đã bắt giữ 9 người mà họ nghi ngờ thông đồng để xây dựng bất hợp pháp một tòa nhà chung cư cao tầng tại Mumbai vừa bị sụp đổ, khiến 74 người chết.


Những người bị bắt giữ gồm có 2 nhà xây dựng, các nhân viên cảnh sát và các quan chức thành phố.

Các phóng viên cho biết, việc các tòa nhà bị sụp đổ là khá phổ biến ở Ấn Độ, chủ yếu là do chất lượng xây dựng kém. Hiện nhu cầu về nhà ở tại Ấn Độ rất lớn và tình trạng tham nhũng thường dẫn đến sự cắt giảm chi phí và thiếu kiểm tra an toàn.



Theo cơ quan cảnh sát, những người xây dựng tòa nhà bị bắt giữ vì bị cáo buộc đưa hối lộ cho cảnh sát và các quan chức địa phương để xây tòa nhà ở Thane, ngoại ô Mumbai, mà không bị xử phạt.

Được biết, 9 nghi can sẽ bị buộc tội cố ý giết người và gây tử vong do sơ suất. Nếu bị kết tội, họ có thể phải đối mặt với án tù chung thân.

Hầu hết các nạn nhân của vụ sập nhà ở Thane đều là người có thu nhập thấp cùng gia đình của họ làm việc tại khu vực này. Trong số các nạn nhân có 30 trẻ em và 18 phụ nữ.

Trong một tai nạn tương tự hồi năm 2010, 69 người đã thiệt mạng ở Delhi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ấn Độ bắt giữ 9 người liên quan đến vụ sập tòa nhà

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.