Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hôm nay, Pakistan có tổng thống mới

H.Vân| 09/09/2013 08:00

(HNMO) – Hôm nay, 9/9, ông Mamnoon Hussain thuộc đảng cầm quyền Liên đoàn N đảng Hồi giáo sẽ tuyên thệ nhậm chức tổng thống Pakistan, kế nhiệm ông Zardari.


Hãng tin CNN trích nguồn từ hãng thông tấn AP tại Pakistan cho biết, hôm qua, 8/9, Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari đã hoàn tất nhiệm kỳ 5 năm của mình và thôi giữ chức Tổng thống.



Ông Hussain, một doanh nhân nổi tiếng của thành phố Karachi, đã được bầu vào vị trí chủ yếu mang tính nghi lễ này trong một cuộc bỏ phiếu của các chính trị gia liên bang và địa phương khắp cả nước.

Ông Hussain là một đồng minh thân cận của Thủ tướng Nawaz Sharif, trong khi ông Zardari và Sharif là các đối thủ chính trị lâu năm.

Tổng thống là một vị trí nhiều quyền lực dưới thời ông Pervez Musharraf, vị tướng lĩnh quân đội đã giữ chức vụ này từ năm 2001 đến năm 2008 sau khi ông lãnh đạo một cuộc đảo chính quân sự hồi năm 1999. Nhưng sau khi ông Zardari trở thành tổng thống, một hiến pháp sửa đổi đã giảm quyền hạn của tổng thống hồi tháng 4/2010.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hôm nay, Pakistan có tổng thống mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.