Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ukraine điều tra vụ nổ súng chết người ở Sloviansk

H.Vân| 21/04/2014 10:14

(HNMO) – Ukraine cho biết sẽ mở một cuộc điều tra về vụ xả súng chết người ở miền đông, làm dấy lên căng thẳng sâu sắc hơn giữa nước này với Nga.


Theo hãng tin BBC, ít nhất 3 người đã chết trong một cuộc tấn công vào một trạm kiểm soát do những người li khai ủng hộ Nga nắm giữ gần thị trấn Sloviansk.

Nga đã bày tỏ sự giận giữ về vụ xả súng này và nói rằng vụ việc do những người theo chủ nghĩa quốc gia cánh tả của Ukraine gây ra. Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc chính quyền Kiev đã không có đủ các hành động cần thiết để bảo vệ những người nói tiếng Nga.


Vụ việc xảy đến khi các nhóm ủng hộ Nga tiếp tục chiếm đóng các tòa nhà chính phủ, thách thức một thỏa thuận buộc họ phải rời đi.

Phó thư ký hội đồng an ninh quốc gia Ukraine Viktoriya Siumar cho biết, vẫn còn quá sớm để kết luận ai là người phải chịu trách nhiệm về vụ việc này.

Được biết, vụ nổ súng trên là vụ tấn công chết người đầu tiên trong vùng kể từ sau thỏa thuận hôm 17/4 vừa qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ukraine điều tra vụ nổ súng chết người ở Sloviansk

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.