Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người biểu tình ở Donetsk muốn truyền hình phát kênh của Nga

H.Vân| 28/04/2014 09:38

(HNMO) – Những người biểu tình ở thành phố Donetsk, đông Ukraine đang chiếm đóng tòa nhà trung tâm truyền hình khu vực đã bắt đầu đàm phán với các giám đốc điều hành trung tâm truyền hình.



Hãng tin Itar Tass dẫn nguồn truyền hình địa phương hôm qua (27/4) cho biết, không loại trừ khả năng việc phát sóng các kênh truyền hình Ukraine sẽ sớm bị dừng. Những người biểu tình đã kiểm soát các ăng-ten vệ tinh và các thiết bị khác trong tòa nhà và cắt cử người bảo vệ ở lối vào trung tâm truyền hình.

Trước đó hôm qua, một cuộc mít tinh tại quảng trường Lenin ở trung tâm Donetsk đã quy tụ khoảng 3.000 người tham gia.

Cuộc mít tinh đã bắt đầu bằng việc dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ các nhân viên cảnh sát Berkut đã bị sát hại trong các cuộc đụng độ với những phần tử cực đoan ở quảng trường Độc lập của Kiev và các nhà hoạt động bị những kẻ cực đoan cánh tả giết hại tại trạm kiểm soát ở Slavyansk vào đêm lễ Phục sinh. Những người biểu tình yêu cầu tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc tổ chức Ukraine theo chế độ liên bang.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người biểu tình ở Donetsk muốn truyền hình phát kênh của Nga

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.