Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhật Bản: Việc Trung Quốc đâm chìm tàu cá của Việt Nam là một hành động “cực kỳ nguy hiểm”

Theo Báo Điện tử ĐCSVN| 28/05/2014 09:55

Ngày 27/5, Nhật Bản đã kêu gọi Trung Quốc kiềm chế trước tình hình căng thẳng hiện nay trên Biển Đông sau khi xuất hiện thông tin về việc tàu cá của Trung Quốc đã đâm chìm tàu cá của Việt Nam vào ngày 26/5.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga (Ảnh: NHK)


Phát biểu trong một cuộc họp báo ở thủ đô Tokyo, ngày 27/5, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga, khẳng định, việc Trung Quốc đâm và làm chìm tàu cá của Việt Nam là một "hành động cực kỳ nguy hiểm", liên quan tới tính mạng con người.

Qua đó, ông Suga kêu gọi các nước cần hành động kiềm chế trước những hành động đơn phương, có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng, giải quyết vấn đề một cách bình tĩnh, tuân thủ luật pháp quốc tế và nỗ lực để khôi phục hòa bình trong khu vực. Ông Suga khẳng định Nhật Bản sẵn sàng hợp tác với các nước liên quan để chấm dứt tình trạng này.

Quan chức Nhật Bản hy vọng, Hội nghị An ninh châu Á sắp diễn ra tại Singapore vào cuối tuần này sẽ đề cập tới những căng thẳng leo thang tại Biển Đông và Biển Hoa Đông. Bên cạnh đó, ông Suga cũng kêu gọi tổ chức nhiều cuộc thảo luận mang tính xây dựng, đóng góp cho hòa bình, an ninh trong khu vực. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhật Bản: Việc Trung Quốc đâm chìm tàu cá của Việt Nam là một hành động “cực kỳ nguy hiểm”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.