Theo dõi Báo Hànộimới trên

Venezuela xét xử lãnh đạo phe đối lập

Vân An| 24/07/2014 09:31

(HNMO) – Phiên xét xử một trong những nhà lãnh đạo đối lập chính của Venezuela, Leopoldo Lopez, đã được mở tại thủ đô Caracas ngày hôm qua, 23/7.


Hãng tin BBC cho biết, ông Lopez bị cáo buộc kích động bạo lực trong các cuộc biểu tình chống chính phủ. Ông đã bị tạm giam kể từ hôm 18/2, khi ông tự nộp mình cho các nhà chức trách. Ông đã bác bỏ tất cả các cáo buộc.

Hồi đầu năm, hàng trăm nghìn người Venezuela đã xuống đường biểu tình chống lạm phát gia tăng và tội phạm. Ông Lopez, 43 tuổi, đã cáo buộc chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bắt giam những người dân tìm kiếm sự thay đổi dân chủ.



Các nhà hoạt động đối lập khác bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình cũng đã xuất hiện tại tòa án ở Caracas.

Hàng trăm người ủng hộ ông Lopez, trong đó có vợ ông và cha mẹ, đã tụ tập bên ngoài tòa án kêu gọi thả ông.

Ông Lopez là một trong những nhà lãnh đạo tích cực nhất. Ông thành lập một phong trào ủng hộ thay đổi chính phủ bằng cách sử dụng hashtag # lasalida, mà trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "lối ra" và "giải pháp". Ông đã bỏ trốn sau khi bị buộc tội. Ông sẽ phải đối mặt với mức án cao nhất là 10 năm tù nếu bị kết tội.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Venezuela xét xử lãnh đạo phe đối lập

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.