Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ukraine chỉ định Thủ tướng lâm thời thay thế ông Yatsenyuk

Theo Trần Khánh| 25/07/2014 13:41

Theo Bộ Nội vụ Ukraine, người nhậm chức Thủ tướng lâm thời Ukraine là Phó Thủ tướng Vladimir Groisman.

Trước đó, ngày 24/7, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã tuyên bố từ chức sau khi liên minh cầm quyền của ông sụp đổ.

Theo DPA, tuyên bố trên được ông Yatsenyuk đưa ra sau khi liên minh ủng hộ Đảng Tổ quốc của ông đã bị giải tán.

Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk bắt tay Chủ tịch Quốc hội Oleksandr Turchynov sau khi tuyên bố từ chức (Ảnh DPA)


Ngay sau khi rút khỏi liên minh, hai Đảng Udar của cựu võ sỹ quyền anh hạng nặng Vitali Klitschko và Đảng Svoboda của ông Oleh Tyahnybok đã kêu gọi một cuộc bầu cử sớm.

Ông Yatsenyuk cho biết quyết định từ chức của ông được đưa ra nhằm phản ứng lại việc Quốc hội Ukraine không thông qua một dự thảo nhằm giảm việc phụ thuộc khí đốt của Ukraine từ Nga.

“Sự kiện ngày hôm nay của Quốc hội sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đến đất nước”, ông Yatsenyuk tuyên bố liên quan đế dự thảo nói trên, vốn cho phép các nhà đầu tư tham gia vào việc vận hành hệ thống vận chuyển khí đốt của Nga.

Nếu không có một liên minh Chính phủ mới nào được thành lập trong vòng 30 ngày tới, Tổng thống Petro Poroshenko có thể sẽ kêu gọi một cuộc bầu cử mới.

Trong khi đó, ông Yatsenyuk tuyên bố ông không có ý định liên minh với Đảng Cộng sản hoặc Đảng của Các khu vực của cựu Tổng thống Viktor Yanukovych.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ukraine chỉ định Thủ tướng lâm thời thay thế ông Yatsenyuk

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.