Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ấn Độ: Hàng nghìn người biểu tình ở Assam tấn công cảnh sát

22/08/2014 06:22

(HNM) - Theo Reuters, ngày 21-8, hàng nghìn người biểu tình tại bang Assam ở Đông bắc Ấn Độ đã bất chấp lệnh giới nghiêm, tấn công cảnh sát trong bối cảnh cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa bang này với bang láng giềng Nagaland đã bước sang ngày thứ năm.

(Nguồn: Reuters)



Tin cho biết các cư dân của huyện Golaghat, cách thành phố Guwahati của Assam khoảng 300km, đã dùng gạch đá, gậy gộc, thậm chí cả cung tên tấn công cảnh sát vì cho rằng họ không bảo vệ người dân trước bộ lạc Naga từ bang láng giềng tràn sang.

Giới chức cho biết làn sóng bạo lực mới nhất đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và buộc hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ấn Độ: Hàng nghìn người biểu tình ở Assam tấn công cảnh sát

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.