Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phần lớn quân Nga đã rút khỏi Ukraine

Vân An| 11/09/2014 09:16

(HNMO) - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết, khoảng 70% quân Nga được cho là hiện diện ở Ukraine đã rút về phía bên kia biên giới.


Thông tin trên được hãng tin CNN trích nguồn hãng tin quốc gia Ukraine Ukrinform cho biết.

"Đây là một hi vọng nữa rằng, các sáng kiến hòa bình đang có triển vọng tốt", ông Poroshenko được trích lời phát biểu tại một cuộc họp nội các ở Kiev ngày hôm qua, 10/9.

Lời nhận xét này được đưa ra vài ngày sau khi một thỏa thuận ngừng bắn giữa lực lượng li khai và các lực lượng Ukraine được ký kết sau gần 5 tháng giao tranh căng thẳng ở miền đông nước này.


Một trợ lý điện Kremlin hôm qua cho biết, cả tổng thống Nga và Ukraine đều hài lòng với tình trạng ngừng bắn.

Moscow đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc của Kiev và phương Tây về việc nước này điều quân qua biên giới vào Ukraine.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo EU đang cân nhắc xem liệu có nên áp dụng các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn chống lại Nga hay không. Các cuộc đàm phán này dự định được tổ chức ở Brussels ngày hôm nay (11/9) với sự tham gia của các nhà ngoại giao từ 28 quốc gia thành viên.

Châu Âu cũng đưa khoảng 70 chuyên gia tới các vùng Donetsk và Luhansk trong tuần này để giám sát thỏa thuận ngừng bắn.  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phần lớn quân Nga đã rút khỏi Ukraine

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.