Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ và NATO tiến hành tập trận quốc tế tại Ukraine

Nguyễn Hồng Đăng| 16/09/2014 15:04

(HNMO) - Hơn 1.000 quân nhân từ 15 quốc gia cả trong và ngoài NATO ngày 14/9 đã tiến hành cuộc tập trận Rapid Trident do Mỹ chủ trì tại Ukraine.

(HNMO) - Hơn 1.000 quân nhân từ 15 quốc gia cả trong và ngoài NATO ngày 14/9 đã tiến hành cuộc tập trận Rapid Trident do Mỹ chủ trì tại Ukraine.


Binh sĩ quân đội Mỹ tham gia cuộc tập trận tại Ukraine

Cuộc tập trận mang tên Rapid Trident diễn ra gần Lviv, biên giới Ba Lan - Ukraine, cách khu vực xung đột ở đông Ukraine hơn 1.600 km. Theo đó trong hai tuần, quân nhân sẽ thực hành xử lý các loại thiết bị nổ, phá bom mìn.

Cuộc tập trận có sự tham gia của Ukraine, Azerbaijan, Bulgaria, Canada, Georgia, Đức, Anh, Latvia, Litva, Moldova, Na Uy, Ba Lan, Romania, Tây Ban Nha, Mỹ, cùng các quan sát viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Gần 700 vũ khí, 50 xe quân sự và xe chiến đấu sẽ tham gia tập trận.

Thượng tá lục quân Ukraine, Oleksandr Syvak, cho biết cuộc tập trận năm nay sẽ "tập trung vào các khía cạnh cụ thể về cuộc chiến tranh dang diễn ra ở miền đông Ukraine”. Bên cạnh đó, quân đội Ukraine cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm đạt được trong chiến dịch chống khủng bố.

Ukraine từng bày tỏ ý định gia nhập NATO. Tuy nhiên, thông điệp này chưa được các quốc gia thành viên NATO xem xét do vấn đề sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ với Nga.


Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine mới đây tuyên bố các quốc gia thành viên NATO đã bắt đầu trao vũ khí cho nước này trong khi các nước phương Tây đều phủ nhận.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ và NATO tiến hành tập trận quốc tế tại Ukraine

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.