Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quân đội Ukraine và quân li khai lập vùng đệm

H.Vân| 23/09/2014 16:10

(HNMO) - Quân đội Ukraine và lực lượng li khai đã bắt đầu thiết lập một vùng đệm không có vũ khí để chia tách các khu vực mà họ giành quyền kiểm soát.


Thông tin trên được Tân Hoa Xã trích lời một phát ngôn viên quân sự của chính phủ Ukraine cho biết hôm qua, 22/9.

"Sự chuẩn bị cho việc rút các vũ khí hạng nặng đang được tiến hành", ông Andrei Lysenko, phát ngôn viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh quốc gia Ukraine nói tại một cuộc họp báo.


Mặc dù quân li khai vẫn tiếp tục cuộc tấn công các lực lượng chính phủ nhưng cường độ các cuộc tấn công này đã giảm. Ông Lysenko cho biết thêm, hai bên đang tiếp tục trao đổi tù binh chiến tranh, quân li khai đã trao 28 binh sĩ cho các lực lượng Ukraine trong ngày 21/9.

Cho đến nay, khoảng 1.200 người Ukraine, bao gồm cả binh sĩ và dân thường, đã được trả tự do để đổi lấy việc thả quân li khai bị bắt.

Theo các điều khoản của một thỏa thuận đạt được ở thủ đô Minsk của Belarus hôm 20/9, Kiev và quân li khai đồng ý tiếp tục trao đổi tù nhân và di chuyển lực lượng pháo binh cách chiến tuyến 15km để tạo ra một vùng đệm 30 km.  

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quân đội Ukraine và quân li khai lập vùng đệm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.