Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ điều thêm 2.200 Vệ binh quốc gia đến thị trấn Ferguson

Nguyễn Hồng Đăng| 26/11/2014 08:42

(HNMO) - Thống đốc bang Missouri ngày 25/11 đã tuyên bố điều 2.200 Vệ binh quốc gia đến thị trấn Ferguson nhằm ổn định tình hình khu vực trước làn sóng bạo động gia tăng tại đây sau phán quyết của tòa án.

(HNMO) - Thống đốc bang Missouri ngày 25/11 đã tuyên bố điều 2.200 Vệ binh quốc gia đến thị trấn Ferguson nhằm ổn định tình hình khu vực trước làn sóng bạo động gia tăng tại đây sau phán quyết của tòa án.


Mỹ đã tăng cường gấp 3 lần lực lượng Vệ binh quốc gia đến Ferguson


Theo BBC, Thống đốc bang Missouri Jay Nixon đã đưa ra quyết định này sau khi người dân Mỹ ở Ferguson và một số khu vực khác đổ ra đường bày tỏ sự phẫn tộ trước phán quyết vô tội với sĩ quan cảnh sát Darren Wilson, người đã bắn chết thanh niên da màu Michael Brown cách đây hơn 3 tháng.

Trong khi đó, sĩ quan cảnh sát Wilson lần đầu tiên tiếng trước công chúng nói rằng anh cảm thấy "hoàn toàn trong sạch" với hành động của mình.

Theo giới chức địa phương, 700 Vệ binh quốc gia ở Ferguson đã không thể ngăn chặn làn sóng bạo động gia tăng trong khu vực vào đêm ngày 24/11. "Ferguson chưa bao giờ xảy ra tình trạng mất ổn định đến như vậy", người đứng đầu sở cảnh sát địa phương cho biết.

Phát biểu tại Chicago vào ngày 25/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng kêu gọi người dân bình tĩnh và kiềm chế.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết sẽ tiến hành điều tra lại vụviệc trên. Vụ án mạng xảy ra ngày 9/8 vừa qua đã làm bùng phát làn sóng biểu tình không chỉ ở Ferguson mà còn tại nhiều thành phố khác của nước Mỹ. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ điều thêm 2.200 Vệ binh quốc gia đến thị trấn Ferguson

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.