Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tunisia công bố kết quả bầu cử

Vân An| 22/12/2014 10:34

(HNMO) – Ông Beji Caid Essebsi đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tự do đầu tiên của Tunisia.


Hãng tin BBC cho biết, kết quả thăm dò cho thấy, ông Essebsi đã giành chiến thắng với 55,5% số phiếu ủng hộ.

Những người ủng hộ vị tân tổng thống 88 tuổi đã tổ chức ăn mừng ở thủ đô Tunis.

Tunisia là quốc gia đầu tiên lật đổ nhà lãnh đạo của mình trong phong trào Mùa xuân Ả Rập và dã truyền cảm hứng cho các cuộc nổi dậy khác trong khu vực.


Mặc dù kết quả chính thức vẫn chưa được công bố nhưng một cuộc thăm dò cho thấy, ông Essebsi giành được 55,5% số phiếu ủng hộ.

Tunisia đã tăng an ninh cho các cuộc bầu cử và đóng cửa biên giới với Libya. Một nhóm gồm ít nhất 3 người đã tấn công một điểm bỏ phiếu ở thành phố Kairouan vào sáng qua, 21/12. Lực lượng an ninh đã tiêu diệt 1 tên và bắt giữ 3 tên.

Ông Essebsi đã xuất hiện trên đài truyền hình địa phương sau khi các cuộc bỏ phiếu kết thúc ngày hôm qua và nói rằng, "tôi dành chiến thắng của tôi cho những người tử vì đạo của Tunisia".

Ông Essebsi đã giành thắng lợi trong vòng bỏ phiếu đầu tiên hồi tháng trước với 39% số phiếu ủng hộ. Ông nổi tiếng ở những khu vực duyên hải giàu có và hấp dẫn cử tri dựa trên sự ổn định và kinh nghiệm của mình. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tunisia công bố kết quả bầu cử

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.