Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trung Quốc nổ súng bắt nhóm “tôn giáo cực đoan” đang trốn sang Việt Nam

Theo Đời sống pháp luật| 25/12/2014 15:08

Truyền thông Trung Quốc ngày 24/12 đưa tin cảnh sát đã bắn chết một người và bắt giam 21 người thuộc nhóm “tôn giáo cực đoan” khi những người này cố gắng vượt biên sang Việt Nam.

Theo tin tức trên Tân Hoa Xã, cảnh sát Trung Quốc đã tổ chức theo dõi nhóm này từ lâu và chỉ tiến hành bắt giữ khi chúng định vượt biên nhưng không nêu rõ nhóm “tôn giáo cực đoan” đến từ đâu.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết, 1 người trong nhóm tìm cách tấn công cảnh sát bằng dao nhưng bị bắn chết. Theo đó, khi cảnh sát đang còng tay những đội tượng bị bắt thì bất ngờ một đối tượng khác dùng dao đâm bị thương một cảnh sát. Hai cảnh sát Trung Quốc đã nổ súng vào kẻ mang hung khí.



Hàng trăm người đã thiệt mạng trong các cuộc bạo loạn ở Tân Cương trong vòng hai năm qua. Chính quyền Trung Quốc cho rằng những kẻ Hồi giáo cực đoan muốn thành lập một nhà nước ly khai gọi là Đông Turkestan, đứng sau những vụ việc này.

Truyền thông Trung Quốc tháng trước đưa tin đã xác định được một số người Duy Ngô Nhĩ nằm trong các nạn nhân được cảnh sát Thái Lan giải cứu khỏi một trại buôn người.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc nổ súng bắt nhóm “tôn giáo cực đoan” đang trốn sang Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.