Theo dõi Báo Hànộimới trên

Argentina giải tán cơ quan tình báo

H.Vân| 27/01/2015 11:07

(HNMO) - Tổng thống Argentina Cristina Fernandez de Kirchner đã thông báo kế hoạch giải tán cơ quan tình báo nước này.


Hãng tin BBC dẫn lời bà phát biểu trên truyền hình cho biết, bà sẽ soạn thảo một dự luật thành lập một cơ quan mới.

Bà Fernandez cho biết, cơ quan tình báo cơ bản đã giữ cấu trúc giống như thời chính quyền quân sự, kết thúc vào năm 1983.

Động thái này diễn ra sau cái chết bí ẩn của công tố viên Alberto Nisman – vài giờ trước khi ông dự kiến ra làm chứng chống lại các quan chức cấp cao của chính phủ.

Tổng thống Argentina Fernandez



Ông đã từng điều tra vụ đánh bom một trung tâm Do Thái ở thủ đô vào năm 1994 vốn khiến 85 người chết.

Ông Nisman, 51 tuổi, đã bị buộc tội cùng một số nhân vật cấp cao của chính phủ - trong đó có Tổng thống Kirchner và Ngoại trưởng Hector Timerman - tham gia vào một âm mưu nhằm che đậy vai trò bị cáo buộc của Iran trong vụ đánh bom này.

Ông Nisman được phát hiện chết hôm 18/1 tại căn hộ của ông ở Buenos Aires. Một khẩu súng cũng đã được phát hiện ở đó. Ban đầu, các nhà điều tra cho rằng ông đã tự tử, nhưng sau đó nói rằng, không loại trừ khả năng giết người hay "tự sát".

Bà Fernandez cho biết, bà tin rằng cái chết của ông Nisman không phải là một vụ tự tử.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Argentina giải tán cơ quan tình báo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.