Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người Kurd đã chiếm lại Kobani từ IS

Vân An| 27/01/2015 14:37

(HNMO – Lực lượng dân quân người Kurd đã giành lại quyền kiểm soát thành phố Kobani của Syria từ IS sau 112 ngày giao tranh với nhóm Hồi giáo cực đoan dòng Sunni này.

(HNMO – Lực lượng dân quân người Kurd đã giành lại quyền kiểm soát thành phố Kobani của Syria từ IS sau 112 ngày giao tranh với nhóm Hồi giáo cực đoan dòng Sunni này.

Hãng tin CNN cho biết, tuyên bố trên được đưa ra 1 ngày sau khi một quan chức Iraq tuyên bố rằng tỉnh Diyala của Iraq đã được "giải phóng" khỏi tay IS.


Idriss Nassan, Phó phụ trách ngoại giao của thành phố Kobani cho biết, ông hi vọng một thông báo chính thức sẽ có trong ngày hôm nay, 27/1, "nếu mọi việc vẫn tiến triển theo hướng này".



Phát ngôn viên các lực lượng bảo vệ nhân dân (YPG) Polat Can đã xác nhận thông tin trên.

Một quan chức Kobani giấu tên cho biết, lực lượng người Kurd đã đến từng nhà trong vùng mới được giải phóng để kiểm tra các bẫy mìn. Sau khi các bẫy này được gỡ bỏ hoặc tháo dỡ, lực lượng này sẽ mời người dân trở về nhà của họ.

IS đã chiến đấu để giành quyền kiểm soát Kobani trong nhiều tháng. Thành phố này có vị trí chiến lược quan trọng vì sát biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Người Kurd đã chiếm lại Kobani từ IS

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.