Theo dõi Báo Hànộimới trên

EU gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga

Vân An| 30/01/2015 09:52

(HNMO) – Các ngoại trưởng EU đã nhất trí gia hạn các biện pháp trừng phạt hiện có với Nga cho tới tận tháng 9 năm nay.


Theo hãng tin BBC, tại một cuộc họp bất thường ở Brussels, các ngoại trưởng cũng nhất trí thảo luận các cá nhân dự kiến sẽ bị bổ sung vào danh sách cấm du lịch tới EU và bị đóng băng tài sản. Tuy nhiên, các ngoại trưởng không đồng ý áp đặt những lệnh trừng phạt kinh tế mới đối với Nga.



Cuộc gặp giữa các bộ trưởng EU diễn ra khi giao tranh đang rất ác liệt ở miền đông Ukraine. Moscow đã bác bỏ bất kỳ sự liên quan nào đến cuộc xung đột.

Cuộc họp hôm qua (29/1) đã được triệu tập sau khi cảng Mariupol bị nã pháo cuối tuần qua, làm ít nhất 30 người chết. Ukraine đã đổ lỗi cho quân ly khai về vụ tấn công này.

Mỹ, từng phối hợp với Brussels trong năm qua trong các biện pháp trừng phạt Nga, cho biết họ chưa có kế hoạch cho thông báo mới nào.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
EU gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.