Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đốt pháo hoa ngày cưới chú rể đối mặt với án tù

Nguyễn Oanh| 01/04/2015 10:16

(HNMO) - Cảnh sát Pakistan vừa bắt giữ hai chú rể và ba người khác do đốt pháo hoa trong đám cưới theo quy định của pháp luật về chất gây nổ chống khủng bố.

Cảnh sát Karachi cho biết đốt pháo hoa vào ngày cưới hay ngày kỉ niệm là phong tục có từ lâu đời của người dân Pakistan. Tuy nhiên, hiện nay các cặp đôi lại lạm dụng điều này, đi quá xa so với quy định của pháp luật.

Ngày 31/3, cảnh sát đã bắt giữ hai chú rể và ba người khác vì cáo buộc đã đốt pháo hoa trong ngày cưới.

Cảnh sát Abbas Golarchi cho biết: “Họ đã sử dụng loại pháo lớn trong đám cưới khiến các vùng lân cận sợ hãi và đặc biệt đây là khu vực đông dân".

Hiện, họ đang bị tạm giam để tiến hành điều tra làm rõ. Cảnh sát Abbas cho biết thêm.

Nếu bị kết tội họ có thể đối mặt với án tù dài hay thậm chí bản án tử hình, mặc dù không có ai bị thương trong lễ cưới này.

Tuy nhiên, cảnh sát Pakistan thường bị chỉ trích vì cách xử lý nặng tay đối với các trường hợp như trên.

Một nhà vận động nhân quyền cho rằng luật chống khủng bố và tòa án chống khủng bố thường bị lạm dụng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đốt pháo hoa ngày cưới chú rể đối mặt với án tù

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.