Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trùm băng đảng khét tiếng Mexico sa lưới

Tuấn Kiệt| 19/04/2015 10:23

(HNMO)- Chính quyền Mexico hôm qua đã xác nhận việc bắt giữ trùm băng đảng Gulf, người được cho là phải chịu trách nhiệm về nhiều vụ bạo lực ở thành phố biên giới Reynosa tại bang Tamaulipas.

Jose Hernandez Tiburcio Fuentes đã bị bắt vào thứ sáu, 17/4,  và bị dẫn độ đến Mexico City. 


Theo Reuters, đã xảy ra cuộc đấu súng giữa quân đội và cảnh sát Mexico với khoảng 60 tay súng của Hernandez nhằm cố gắng để giải cứu ông trùm này.


Reynosa là một trong những thành phố bạo lực nhất ở Mexico trong năm qua, do phải hứng chịu cuộc tranh chấp giữa các băng đảng ma tuý Gulf và Zetas nhằm giành kiểm soát các tuyến đường buôn lậu qua biên giới.

Hơn 100.000 người đã thiệt mạng do bạo lực liên quan băng đảng ở Mexico trong 8 năm qua. Tổng thống Enrique Pena Nieto đã cam kết lập lại trật tự khi ông nhậm chức vào năm 2012, đến nay mặc dù số vụ giết người đã giảm, nhưng nhiều nơi của Mexico vẫn còn phổ biến tình trạng trong bạo lực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trùm băng đảng khét tiếng Mexico sa lưới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.