Theo dõi Báo Hànộimới trên

Israel không kích biên giới Syria

H.Vân| 27/04/2015 08:32

(HNMO) – Đêm 26/4, quân đội Israel đã tiến hành không kích khu vực giữa Israel và Syria, nhắm mục tiêu vào nhóm phiến quân bị cáo buộc đặt bom ở biên giới Israel.

Hãng tin CNN dẫn nguồn các lực lượng Quốc phòng Israel cho biết, các cuộc không kích được tiến hành ở vùng Cao nguyên Golan bị chiếm đóng, nhằm vào 4 phiến quan vượt biên từ Syria vào khu vực này. Các cuộc không kích là để ngăn chặn các vụ đánh bom.

Quân đội cho biết, 3 trong số những kẻ bị cáo buộc tấn công đã bị tiêu diệt.

Hiện chưa rõ những phiến quân trên thuộc tổ chức nào.

Cao nguyên Golan được coi là vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, bất chấp sự kiểm soát của chính phủ Israel. Nơi đây có 41.000 cư dân sinh sống, bao gồm cả người Do Thái, Druze và Alawite. Israel đã chiếm đóng vùng lãnh thổ này của Syria trong cuộc chiến tranh Israel-Ả Rập năm 1967 và nó thậm chí đã bị sáp nhập.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Israel không kích biên giới Syria

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.