Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nga bác việc đàm phán dỡ bỏ cấm vận với EU

Vân An| 06/05/2015 10:17

(HNMO) – Nga sẽ không đàm phán với Liên minh châu Âu (EU) về các điều kiện để dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Nga.


Thông tin trên được hãng tin Tân Hoa Xã dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết hôm qua, 5/5.

“Moscow sẽ không đàm phán việc dỡ bỏ các lệnh cấm vận với EU”, ông Lavrov nói sau các cuộc trò chuyện với người đồng cấp Australia, Sebastian Kurz.

“Đây không phải là quyết định của chúng tôi và chúng tôi cũng không có trách nhiệm phải hủy bỏ nó. Chúng tôi sẽ không giải quyết theo hướng này. Nga đang hành động theo tình hình thực tế, không hi vọng và kỳ vọng”.



Ông Lavrov lưu ý rằng, tình hình thực tế đòi hỏi Nga phải tự tin và tự chủ trong các lĩnh vực vốn phụ thuộc vào hợp tác nước ngoài. Tuy nhiên, nhà ngoại giao hàng đầu cho biết, Nga sẽ tiếp tục hợp tác với EU nếu các lệnh trừng phạt này được đơn phương dỡ bỏ.

Ông cũng bác bỏ việc gắn kết việc dỡ bỏ các lệnh cấm vận với việc thực thi thỏa thuận Minks về cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ông cho biết, Moscow nghi ngờ rằng Kiev đang cố làm chệnh hướng cuộc gặp của Nhóm liên lạc 3 bên sắp tới bằng cách tăng cường nã pháo ở khgu vực Donbass, đông Ukraine.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nga bác việc đàm phán dỡ bỏ cấm vận với EU

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.