Theo dõi Báo Hànộimới trên

750 người chết vì nắng nóng gần 50 độ C ở Ấn Độ

Theo Zing| 26/05/2015 11:31

Nhiệt độ tại một số bang của Ấn Độ dao động ở mức 48 đến 49 độ C trong những ngày qua khiến số người thiệt mạng vì nắng nóng tăng lên khoảng 750.


Một người đàn ông tắm ở trạm tàu hỏa tại Jammu, Ấn Độ ngày 25/5. Nhiều vùng của Ấn Độ đã trải qua những ngày nắng gay gắt. Đôi khi nhiệt độ tại một số thành phố ở hai bang Telangana và Andhra Pradesh lên đến 48 - 49 độ C. Ảnh: AP


Nhiều phụ nữ phải che khăn khi lái xe trên đường tại thành phố Ahmedabad, bang Gujara. Theo trang NDTV, hơn 750 người đã thiệt mạng vì trời quá nóng. Ảnh: AP


Người dân Ấn Độ chơi đùa tại hồ nước công cộng ở New Delhi. Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô trong những ngày qua là 45,5 độ C. Ảnh: PTI


Trẻ em tắm dưới sông ở Kolkata, bang Tây Bengal. Hơn 35 người đã tử vong tại Tây Bengal vì trời nóng. Giới chức Ấn Độ cho biết, phần lớn người chết và ốm vì nóng sống ở những bang phía nam. Số ca tử vong tăng nhanh trong 4 ngày qua. Ảnh: AP


Một cô gái đứng giữa đài phun nước ở công viên tại Hyderabad, thủ phủ bang Telangana. Từ tháng 4, gần 190 người ở bang này đã thiệt mạng. Đa số họ là người nghèo vô gia cư. "Mùa nóng năm nay khắc nghiệt hơn những năm trước", B. R. Meena, một quan chức chính quyền Telangana, nói. Ảnh: AP


Phụ nữ che chắn cơ thể khi ra đường dưới trời nắng gắt ở thủ đô New Delhi. "Những trường hợp sốc nhiệt tăng nhanh trong 2 tuần gần đây, phần lớn người dân mất nước", Sanjiv Rai, một bác sĩ, nói với Daily Mail. Ảnh: PTI


Một tài xế ngủ dưới gầm xe. Chính quyền Ấn Độ khuyên người dân trú ẩn trong bóng râm khi nắng gắt, che chắn cơ thể và ngăn tình trạng mất nước. Cơ quan khí tượng Ấn Độ cho biết, nhiệt độ cao tiếp tục trong những ngày tới và lan sang các bang ở miền Bắc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
750 người chết vì nắng nóng gần 50 độ C ở Ấn Độ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.