Theo dõi Báo Hànộimới trên

Công tố viên trưởng Ai Cập bị sát hại

H.Vân| 30/06/2015 15:12

(HNMO) - Công tố viên Ai Cập, Hisham Barakat, đã bị thiệt mạng khi chiếc xe ô tô của ông bị đánh bom ở Cairo.


Hãng tin BBC dẫn lời các quan chức Ai Cập cho biết, ông Barakat đã qua đời tại bệnh viện do thương nặng sau vụ đánh bom ở ngoại ô Heliopolis ngày hôm qua, 29/6. Ít nhất 8 người khác cũng bị thương trong vụ tấn công.

Ông Barakat đã đưa hàng nghìn người Hồi giáo ra xét xử kể từ khi Tổng thống Mohammed Morsi bị lật đổ vào năm 2013.

Hàng trăm người Hồi giáo đã bị kết án tử hình hoặc tù chung thân, như một phần của một chiến dịch truy quét những người ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo.



Đổi lại, các chiến binh thánh chiến đã tăng cường tấn công vào lực lượng an ninh Ai Cập.

Ông Barakat là nhân vật cao cấp nhất bị nhắm mục tiêu ám sát kể từ sau một nỗ lực ám sát vị bộ trưởng nội các hồi năm 2013.

Vụ tấn công hôm qua liên quan đến một vụ đánh bom xe hoặc một thiết bị nổ được đặt dưới một chiếc xe ô tô đỗ gần đoàn xe của ông Barakat.

Ông Barakat đã từng nhận được lời đe dọa tính mạng trong quá khứ.

Đồng minh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tại Ai Cập gần đây đã kêu gọi tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào hệ thống tư pháp  nước này sau khi Ai Cập treo cổ 6 chiến binh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công tố viên trưởng Ai Cập bị sát hại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.