Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xây lại sân bay New York

Vân An| 28/07/2015 14:22

(HNMO) - Thống đốc bang New York (Mỹ) Andrew Cuomo đã công bố một kế hoạch sâu rộng nhằm xây dựng lại các nhà ga của sân bay LaGuardia - một trong những sân bay bận rộn nhất nước Mỹ.

Theo hãng tin BBC, lễ công bố đã được tổ chức hôm qua, 27/7, với sự tham dự của Phó Tổng thống Joe Biden.

Việc thiết kế lại sẽ cho phép sân bay tăng gấp đôi không gian hiện có cho các máy bay hoạt động.

Công việc được dự kiến bắt đầu vào năm tới và phần sửa chữa đầu tiên sẽ mở cửa đón khách vào năm 2019.

Một phối cảnh sân bay LGuardia sau khi cải tạo



Sân bay LaGuardia, nằm dọc theo sông Đông ở Queens, thường được xếp hạng là một trong những sân bay tồi tệ nhất ở Mỹ, theo khảo sát của khách hàng.

Với đường băng ngắn được bao quanh bởi nước, sân bay này được một số phi công mệnh danh là "USS LaGuardia" bởi việc hạ cánh xuống sân bay cũng giống như hạ cánh xuống một tàu sân bay.

Việc thiết kế lại sẽ cho phép sân bay có gần 3,2km đường băng mới, giúp các phi công hạ cánh dễ dàng hơn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xây lại sân bay New York

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.