Theo dõi Báo Hànộimới trên

Puerto Rico chìm sâu vào khủng hoảng kinh tế

Thanh Hà| 04/08/2015 14:38

(HNMO) - Chính quyền Puerto Rico chính thức xác nhận không thể thanh toán khoản nợ trị giá 58 triệu USD tới hạn hồi cuối tuần qua.


Trong một thông báo, Ngân hàng Phát triển Puerto Rico tuyên bố chỉ có thể thanh toán 628 000 USD trong tổng khoản nợ 58 triệu USD tới hạn cho Công ty Tài chính công (PCF). Nguyên nhân là do thiếu ngân quỹ chi cho chính sách tài khóa năm 2015.


Phía Puerto Rico cho rằng, dù không thể thực hiện thanh toán đầy đủ khoản nợ này, không nên xem đây là một vụ vỡ nợ. Tuy nhiên, Tổ chức xếp hạng tín dụng Moody's coi điều này đồng nghĩa với việc Puerto Rico đã chính thức vỡ nợ và chìm sâu vào khủng hoảng kinh tế.

Trước đó, trong tháng 6, tổng lượng nợ của hòn đảo này đã lên tới hơn 70 tỷ USD và nằm ngoài khả năng chi trả của chính quyền, khiến Puerto Rico trở thành vùng lãnh thổ có gánh nặng nợ lớn nhất nước Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Puerto Rico chìm sâu vào khủng hoảng kinh tế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.