Theo dõi Báo Hànộimới trên

IS đánh bom nhà thờ tại Yemen, 130 người thương vong

Thanh Hà| 03/09/2015 09:32

(HNMO) - Ngày 2-9, một vụ đánh bom cảm tử nhằm vào nhà thờ Hồi giáo dòng Shia tại thủ đô Sanaa, Yemen đã khiến ít nhất 28 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Các nhân chứng cho biết, kẻ đánh bom đã mang theo khối bom và lao vào đám đông những người đang rời khỏi nhà thờ. Ngay sau đó, khi có thêm nhiều người chạy tới giúp đỡ các nạn nhân, một chiếc xe ôtô chứa bom đã phát nổ, gây thương vong lớn.


Trước đó, 2 nhân viên cứu trợ cũng đã bị bắn chết tại miền Bắc Yemen. Hội Chữ thập đỏ quốc tế cho biết, đây là 2 nhân viên của tổ chức này đang trên đường tới Sanaa để thực hiện nhiệm vụ.

Tình hình bất ổn tại Yemen ngày càng leo thang, kể từ khi liên minh do Ả Rập Xê-út dẫn đầu tiến hành các cuộc tấn công chống lại lực lượng nối dậy Houthi hồi cuối tháng 3 vừa qua.

Các cuộc tấn công đẫm máu đã khiến khoảng 4.500 người, trong đó có ít nhất 2.112 dân thường, thiệt mạng, hơn 1,4 triệu người phải sơ tán và 21 triệu người, tương đương 80% dân số Yemen, cần được trợ giúp nhân đạo.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
IS đánh bom nhà thờ tại Yemen, 130 người thương vong

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.