Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nổ kho vũ khí tại Yemen, 45 binh sĩ UAE thiệt mạng

Thanh Hà| 05/09/2015 10:04

(HNMO) - Ngày 4/9, chính quyền Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) xác nhận, 45 binh sỹ nước này đang làm nhiệm vụ chống quân nổi dậy tại Yemen đã thiệt mạng trong một vụ nổ kho vũ khí.

UAE được cho là đã gửi hàng nghìn binh lính tới Yemen nhằm chống lại lực lượng nổi dậy tại quốc gia này.


Vụ nổ xảy ra tại một căn cứ quân sự ở tỉnh Marib, miền đông Yemen. Chính phủ Yemen gọi đây là “tai nạn”, tuy nhiên các phiến quân Shiite Huthi khẳng định tên lửa của họ đã bắn trúng kho vũ khí này.


Đây là thương vong lớn nhất mà UAE ghi nhận trong 6 tháng liên tiếp tham gia các cuộc không kích tại Yemen.

Sau vụ việc này, UAE vẫn thể hiện quyết tâm sẽ tiếp tục cuộc chiến với phiến quân, hỗ trợ người Yemen "đấu tranh chống lại bất công và bạo lực".

Cùng ngày, UAE cũng cho hay, 5 binh sĩ Bahrain, một nước tham gia liên quân, đã thiệt mạng khi làm nhiệm vụ bảo vệ tại biên giới với Yemen. Trong khi đó, theo một số nguồn tin của chính quyền lưu vong Yemen, 5 binh sĩ này đã thiệt mạng trong vụ nổ kho vũ khí nói trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nổ kho vũ khí tại Yemen, 45 binh sĩ UAE thiệt mạng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.